Anh: Ngành tư vấn đầu tư đối mặt với điều tra về tính cạnh tranh

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 07:18 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngành tư vấn đầu tư Anh đối mặt với điều tra về vấn đề cạnh tranh và độc quyền trong tư vấn đầu tư khối tài sản bảo hiểm và lương hưu của người gửi trị giá 1.600 tỷ Bảng.

Ngày 14/9, Cơ quan Thực thi Tài chính nước Anh (FCA) cho biết, họ sẽ tiến hành cuộc điều tra về tính cạnh tranh trên diện rộng đối với các công ty tư vấn đầu tư đang hoạt động tại xứ sở sương mù.

Theo đó, FCA bày tỏ quan ngại về sự tập trung quyền lực tương đối lớn vào tay một số công ty trong ngành tư vấn đầu tư. 

Ba công ty được FCA gọi là "cột trụ" của ngành này gồm Aon Hewitt, Mercer và Willis Towers Watson; hiện nắm giữ tới 80% thị phần trong ngành. Đồng thời, FCA cũng cảnh báo về sự phụ thuộc lớn của các công ty được ủy thác trông nom quỹ lương hưu vào các công ty tư vấn đầu tư.

Hiện kiến nghị của FCA đã được gửi lên lên Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Anh.

EU sẽ loại vấn đề đầu tư khỏi các hiệp định thương mại tự do EU sẽ loại vấn đề đầu tư khỏi các hiệp định thương mại tự do Nước Anh cảnh báo nguy cơ rủi ro đầu tư tiền ảo Nước Anh cảnh báo nguy cơ rủi ro đầu tư tiền ảo Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi nước Anh Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi nước Anh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước