Anh sẽ đề nghị lùi thời hạn Brexit

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/03/2019 13:37 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức gửi thư đề nghị EU chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khối này.

Theo đó, bà May sẽ đề nghị EU chấp thuận dời thời hạn Brexit thêm ít nhất là 3 tháng, đến cuối tháng 6/2019. Các nguồn tin cho rằng, thời gian trì hoãn có thể kéo dài tới 2 năm. Hiện, văn phòng Thủ tướng Anh chưa có thông báo cụ thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh chỉ cho biết, chính phủ muốn lùi thời hạn ngắn nhất có thể.

Trong khi các nghị sĩ Anh muốn bỏ phiếu về một thỏa thuận Brexit có sửa đổi thì lập trường của EU vẫn không thay đổi. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tuyên bố, việc lùi thời hạn Brexit chỉ có ý nghĩa nếu nó mang đến thêm cơ hội để Anh thông qua thỏa thuận đã có hiện nay.

Nước Anh mịt mờ với 'mớ bòng bong' Brexit Nước Anh mịt mờ với "mớ bòng bong" Brexit

VTV.vn - Tương lai của nước Anh đang trở nên rối rắm hơn bao giờ hết khi mà thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục đi vào ngõ cụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước