Anh: Số người cầm cố tài sản để vay nợ tăng cao

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 06/07/2022 06:06 GMT+7

VTV.vn - Số người đang phải đi cầm cố tài sản để vay tiền từ tập đoàn cầm đồ lớn nhất nước Anh đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Tình trạng này diễn ra giữa lúc cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang leo thang tại đất nước này.

Cụ thể, tập đoàn H&T cho biết, cho vay cầm cố - khoản cho vay được đảm bảo dựa trên các mặt hàng có giá trị của khách hàng như đồng hồ hoặc đồ trang sức - hiện đang ở cao mức kỷ lục.

Sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của H&T được thúc đẩy bởi tình hình tài chính của khách hàng bị siết chặt trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh đạt 9,1% trong tháng 5/2022, thước đo lạm phát vọt lên mức cao nhất trong 40 năm do sự gián đoạn nguồn cung gây ra bởi đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine, qua đó đẩy giá cả tăng trên diện rộng.

Nhiều gia đình tại Anh phải đong đếm từng khoản chi tiêu vì lạm phát Nhiều gia đình tại Anh phải đong đếm từng khoản chi tiêu vì lạm phát

VTV.vn - Nhiều gia đình tại Anh, đặc biệt là các hộ thu nhập thấp đang phải chật vật xoay xở, cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu trong vòng xoáy lạm phát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước