Anh tìm giải pháp cải thiện quyền lợi người lao động

Phương Huyền (PV Đài THVN tại Anh)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung trong bài phát biểu nhân sự kiện tròn 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Theresa May.

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 11/7 đã có bài phát biểu điều hành quan trọng nhân sự kiện tròn 1 năm cầm quyền của mình. Đây cũng được xem là bài phát biểu nổi bật nhất, từ sau cuộc tổng tuyển cử với kết quả thất vọng. Gig economy – tạm dịch là hình thức kinh tế tự do, là nội dung trọng tâm được đề cập. Bà May cam kết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Chính phủ Anh là tìm giải pháp cải thiện quyền lợi của những lao động làm việc trong môi trường Gig economy.

Gig economy là khái niệm để chỉ một môi trường lao động trong đó đa số là các hợp đồng làm việc tạm thời, ngắn hạn, hoặc không cần hợp đồng, có thể ví dụ như lái taxi Uber, làm công nhân xây dựng tự do, hoặc chuyển phát đồ ăn nhanh. Đặc điểm của môi trường lao động này là tính linh hoạt về thời gian và sự ít ràng buộc giữa lao động với chủ. Điều này đồng nghĩa, các quyền lợi và sự bảo vệ với người lao động cũng ít được quan tâm hơn. Ước tính 1,1 triệu lao động Anh đang làm việc dưới hình thức Gig economy. Mục tiêu của Chính phủ Anh, theo Thủ tướng May, là tìm giải pháp gia tăng quyền lợi cho nhóm lao động tự do này.

Một số giải pháp đề xuất Chính phủ Anh được tư vấn, bao gồm: phân loại cụ thể lao động làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng ứng dụng phần mềm như Uber và nhiều ứng dụng khác là dạng lao động phụ thuộc. Có quy định cụ thể về trách nhiệm đóng bảo hiểm của doanh nghiệp cho các lao động này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước