Anh và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại trong năm nay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh có thể được ký kết trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ diễn ra trong năm nay.

Phát biểu tại buổi đối thoại mang tên "Tương lai của mối quan hệ đặc biệt Mỹ - Anh", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh: "Đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ hai bên. Một bản thỏa thuận thương mại sẽ là trọng tâm được xây dựng".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần muốn đạt được tiến bộ trong đàm phán thương mại với Anh trước kỳ bầu cử diễn ra vào tháng 11. Viễn cảnh về thỏa thuận thương mại với Mỹ được những người ủng hộ Brexit ca ngợi là cách để nước này bù trừ sự ảnh hưởng từ việc rời khỏi EU, cũng như tạo đà cho đàm phương mại giữa London và Brussels.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại lo lắng rằng, EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của xứ sở sương mù, chiếm tới 50% hàng hóa xuất khẩu, trong khi tỷ lệ này của Mỹ chỉ là 17%. Rõ ràng một FTA với Mỹ sẽ là chưa đủ.

Ông Mike Hawes, thành viên Hiệp hội Sản xuất và Phân phối ô tô tại Anh nhận định: "Số lượng xe ô tô xuất khẩu của Anh trong năm qua đã giảm xuống còn 1,3 triệu chiếc, mức thấp nhất 1 thập kỷ. Giờ không xuất xe được sang EU thì đó là ác mộng. Rất khó cạnh tranh với giá xe nhập từ Mexico tại thị trường Mỹ".

Đồng quan điểm trên, Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan cùng ngày thẳng thắn chia sẻ, Mỹ - Anh sẽ không thể đạt được một FTA ngay trong năm 2020 bởi có rất nhiều phần trong thỏa thuận thương mại với EU sẽ có tác động tới thỏa thuận Mỹ - Anh.

Ngày 31/1/2020, Anh chính thức rời EU Ngày 31/1/2020, Anh chính thức rời EU

VTV.vn - 11h đêm nay (31/1) theo giờ Anh là một thời khắc đặc biệt với người dân nước này và có thể với cả Liên minh châu Âu, dấu mốc Anh chính thức không còn là thành viên EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước