Áo dự kiến loại bỏ khí đốt Nga vào năm 2027

VTV Digital-Thứ hai, ngày 05/08/2024 16:17 GMT+7

VTV.vn - Theo báo chí Áo, liên minh cầm quyền tại nước này vừa đạt đồng thuận về việc chấm dứt khí đốt của Nga kể từ năm 2027 như khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU).

Kế hoạch này dự kiến sẽ được hoàn thiện và đưa vào chiến lược an ninh của Áo trong vòng vài tuần tới. Trước đó, chính phủ Áo đã ra cam kết sẽ chấm dứt phụ thuộc khí đốt từ Nga, nhằm bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước biến động về giá và nguồn cung.

Việc từ bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt Nga sẽ diễn ra như một phần của chiến lược tổng thể nhằm chuyển đổi hệ thống năng lượng, trong đó tính đến cả quá trình khử carbon, an ninh nguồn cung và khả năng chi trả cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ đặc biệt chú ý đảm bảo rằng các hộ gia đình và doanh nghiệp được hỗ trợ tốt nhất có thể trong quá trình thay đổi này.

Chiến lược an ninh năng lượng của Áo hiện đang được Văn phòng Thủ tướng liên bang hoàn thiện và dự kiến sẽ được trình bày trong những tuần tới.

Áo dự kiến loại bỏ khí đốt Nga vào năm 2027 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Hiện hơn 80% nguồn cung khí đốt của Áo là nhập khẩu từ Nga. Theo tờ Kurier, năm 2023, Áo có thể đã chuyển khoảng 4 tỉ Euro cho Gazprom để thanh toán cho khí đốt.

Chính phủ Áo tin rằng, việc phụ thuộc vào khí đốt Nga gây ra mối đe dọa cho nền kinh tế nước này. Một khi nguồn cung từ Nga bị cắt đứt, giá khí đốt sẽ tăng vọt với các hộ gia đình và ngành công nghiệp. Do vậy, chính phủ Áo định hướng, rủi ro này "nên được giảm thiểu thông qua việc từ chối có kiểm soát".

Tháng 6/2018, Gazprom Export và OMV Gas Marketing & Trading GmbH của Áo đã ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng sẵn có về việc cung cấp khí đốt Nga cho Áo tới năm 2040.

Reuters thông tin, Áo hiện là quốc gia EU phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt Nga, được xem như một cửa ngõ còn sót lại của khí đốt Nga vào châu Âu.

Nghiên cứu của DIW Đức vào tháng 5 năm nay nhận thấy, trong mức sử dụng hàng năm của Áo, khí đốt Nga chiếm 95%, trong khi ở các quốc gia còn lại của EU tỉ trọng này là 14%.

Từ năm 2022, nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu đã sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine và sự cố đường ống Dòng chảy phương Bắc. Tuy nhiên, nguồn cung này đã đi lên trở lại trong năm nay, với mức tăng khoảng 25% trong những tháng gần đây.

IEA: Nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ tăng mạnh IEA: Nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ tăng mạnh

VTV.vn - Khí đốt tự nhiên được coi là nhiên liệu sạch hơn so với than đá hoặc dầu mỏ, giữa lúc thế giới đang tiếp tục quá trình chuyển đổi năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước