Áp lực vốn đầu tư hạ tầng xã hội cho TP.HCM trong thời gian tới

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề này rất cấp bách của TP.HCM vì hiện nay, toàn bộ 130 dự án hợp tác công tư đang triển khai đã phải tạm dừng, "treo" suốt gần 2 năm qua.

Cứ sau 5 năm, dân số thành phố tăng thêm 1 triệu người gây sức ép lên hạ tầng kỹ thuật, đô thị và xã hội, gây kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm. Hàng trăm dự án giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, giáo dục, y tế cần phải được đầu tư với tổng nhu cầu vốn lên tới hơn 320.000 tỷ đồng trong vòng 4 năm nữa.

Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được gần một nửa. TP.HCM đang tìm một lối ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Làm thế nào để có thể thu hút vốn đầu tư tư nhân bằng phương thức hợp tác công tư (PPP) và sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả là nội dung chính được bàn luận tại "Hội thảo quốc tế về hợp tác công tư", được tổ chức sáng 27/3 tại TP.HCM.

Thiếu cơ sở hạ tầng, TP.HCM khó phát triển du lịch MICE Thiếu cơ sở hạ tầng, TP.HCM khó phát triển du lịch MICE TP.HCM cần cơ chế đặc thù để tăng nguồn vốn đầu tư hạ tầng TP.HCM cần cơ chế đặc thù để tăng nguồn vốn đầu tư hạ tầng TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tạm ứng cho đơn vị chống ngập TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tạm ứng cho đơn vị chống ngập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước