Apple bị điều tra với cáo buộc lừa dối người dùng

PV-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 16:55 GMT+7

Một cửa hàng Apple ở Manhattan, New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hiện nhiều bang của Mỹ đang tiến hành điều tra hãng công nghệ hàng đầu nước này Apple vì có khả năng lừa dối người tiêu dùng.

Theo một tài liệu của nhóm giám sát công nghệ Tech Transparency Project (TTP), Tổng chưởng lý Texas có thể kiện Apple vì vi phạm luật chống lừa đảo thương mại của bang này.

Apple đã phải đối mặt với các vụ kiện tập thể từ người tiêu dùng với cáo buộc rằng doanh nghiệp này đã lừa dối họ về việc làm chậm hiệu suất của điện thoại thông minh (smartphone) iPhone với pin cũ.

Trước đó, Táo khuyết đã phải chấp nhận chi 500 triệu USD để giải quyết vụ kiện như vậy hồi đầu năm nay.

Apple cũng phải đối mặt với các vụ kiện với cáo buộc rằng hãng biết và che giấu việc bàn phím của dòng máy tính xách tay MacBook dễ bị lỗi.

Apple bị kiện, đòi bồi thường 2.000 tỷ USD Apple bị kiện, đòi bồi thường 2.000 tỷ USD

VTV.vn - Số tiền đòi bồi thường còn lớn hơn cả giá trị của Apple trên thị trường chứng khoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước