Apple, Microsoft đề nghị chính phủ Mỹ miễn trừ thuế quan

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều công ty công nghệ lớn trong đó có Apple, Microsoft đang kêu gọi chính phủ Mỹ không áp thuế bổ sung đối với các sản phẩm mà các hãng này sản xuất tại Trung Quốc.

Ngoài Apple và Microsoft, cả Dell, HP, Intel, Sony và Nintendo cũng đã yêu cầu giới chức Mỹ loại các hàng hóa của họ ra khỏi danh sách bị áp thuế bổ sung.

Các doanh nghiệp như Apple nhấn mạnh đóng góp to lớn của mình đối với nền kinh tế Mỹ và cảnh báo, mức thuế bổ sung không chỉ làm giảm sự đóng góp này mà còn đe dọa khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ với các đối thủ nước ngoài.

Phiên điều trần về kế hoạch áp thuế hàng hóa còn lại của Trung Quốc có ý nghĩa gì? Phiên điều trần về kế hoạch áp thuế hàng hóa còn lại của Trung Quốc có ý nghĩa gì? Mỹ lùi hạn chót áp thuế các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc Mỹ lùi hạn chót áp thuế các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước