Argentina với bài toán kinh tế tổ chức thượng đỉnh G20

Trường Sơn (PV THVN từ thủ đô Buenos Aires, Argentina)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 17:58 GMT+7

VTV.vn - Argentina phải tiêu tốn hơn 100 triệu USD cho sự kiện này, trong khi vẫn đang phải thắt lưng buộc bụng chống chọi với khủng hoảng kinh tế.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12 tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina. Đây là lần đầu tiên một quốc gia Nam Mỹ đứng ra đăng cai tổ chức kỳ họp thượng đỉnh G20.

Thông tin từ Chính phủ Argentina cho biết, nước này chi ra 112 triệu USD để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20.

Hơn 1/3 trong số đó, tức 40 triệu USD được chi cho các hoạt động hậu cần, như chiêu đãi tối lãnh đạo các đoàn, rồi chi cho việc đưa đón đi lại, vệ sinh, công tác phiên dịch hay nâng cấp cơ sở hạ tầng.

43 triệu USD khác được đầu tư vào hoạt động an ninh, từ bảo vệ vành đai vòng ngoài tới mua sắm thêm các trang thiết bị chống bạo động như khiên, hàng rào, đạn cao su hay hơi cay giải tán đám đông.

84 cuộc họp trù bị trước thượng đỉnh G20 cũng tiêu tốn của Argentina 17 triệu USD. 12 triệu USD được dành để chi trả lương cho 70 người thuộc đội ngũ kỹ thuật làm các công việc chuẩn bị cho hội nghị.

Chính phủ Argentina cho biết, chi tiêu như thế đã là rất thắt lưng buộc bụng, nhưng cũng không biết như thế là ít hay nhiều vì các nước đăng cai thượng đỉnh G20 trước đây hầu như không tiết lộ họ đã chi tiêu bao nhiêu để tổ chức một sự kiện như vậy.

Bỏ ra hơn 100 triệu USD tổ chức thượng đỉnh G20, cùng lúc chính quyền Argentina đang phải tập trung đối phó với những vấn đề của nền kinh tế. Mức lạm phát năm nay của Argentina dự báo lên tới khoảng 45%, lãi suất ngân hàng hơn 60%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây cũng đã phải thông qua gói cứu trợ hơn 50 tỷ USD giúp Argentina khắc phục khủng hoảng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước