Shipper tại Argentina lập nghiệp đoàn đòi quyền lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 06:10 GMT+7

VTV.vn - Để có thể an toàn sống với công việc giao hàng lâu dài, những shipper tại Argentina đã phải lập nghiệp đoàn đòi quyền lao động xứng đáng.

Một nhóm nhân viên giao nhận tại Argentina đã hợp nhất với nhau để thành lập một liên minh công đoàn mới. Đây sẽ là tổ chức đầu tiên tại Mỹ Latin "đấu tranh" cho việc hợp thức hóa tình trạng lao động của những shipper theo luật.

Có tới hơn 100.000 người Argentina làm công việc vận chuyển hàng hóa cho các ứng dụng nhưng họ lại được xếp vào nhóm "lao động tự do". Do vậy, họ hoàn toàn không đủ điều kiện để được hưởng các quyền cơ bản theo luật liên quan đến tai nạn lao động, quyền lợi sức khỏe và kế hoạch hưu trí.

Nền kinh tế bấp bênh hiện nay của của Argentina đã tạo ra dòng chảy những nhân công trẻ hướng tới các dịch vụ ứng dụng để kiếm sống. Tuy nhiên, môi trường lao động hiện tại khiến nhiều người không khỏi lo lắng về nguy cơ bị "bóc lột" trong lao động.

Đức: Người lao động đạt được quyền làm việc 28 giờ/tuần Đức: Người lao động đạt được quyền làm việc 28 giờ/tuần

VTV.vn - Người lao động tại Đức giờ đây có thể lựa chọn làm việc chỉ 28 giờ/tuần và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha mẹ, con cái hoặc người thân ốm đau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước