ASEAN - Khu vực hấp dẫn nhất với đầu tư nước ngoài

VTV Digital-Thứ ba, ngày 05/09/2023 13:00 GMT+7

VTV.vn - ASEAN là khu vực hấp dẫn nhất đối với đầu tư nước ngoài. Đây là khẳng định của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Chủ tịch ASEAN năm nay.

ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 - 7/9. Chủ đề của hội nghị năm này là "ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng".

Một trong các trọng tâm được nước chủ nhà ASEAN 2023 - Indonesia đặt ra tại cấp cao lần này là củng cố vị thế của ASEAN, với tư cách là trung tâm tăng trưởng kinh tế. Đông Nam Á sở hữu dân số đông, với 680 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn cầu và tương đối ổn định, khu vực đang được đánh giá là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế thế giới.

Theo cập nhật mới nhất từ nước Chủ tịch ASEAN 2023, 5/7 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế Indonesia đặt ra từ đầu năm đã được hoàn thành.

ASEAN - Khu vực hấp dẫn nhất với đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

Ápphích cổ động Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 ở Thủ đô Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 này, các lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua một số tài liệu quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng ở khu vực, gồm:

- Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN+3, với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về Phát triển Hệ sinh thái Xe điện;

- Tuyên bố về Khung kinh tế Biển Xanh;

- Tuyên bố về xây dựng Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế Số;

- Tuyên bố về Tăng cường An ninh lương thực và Dinh dưỡng ứng phó khủng hoảng.

"Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về an ninh lương thực là một sáng kiến rất thức thời. Đây là một biện pháp góp phần ổn định vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, cũng như xây dựng hệ thống lưu trữ các sản phẩm nông sản. Ngoài ra cũng có biện pháp hỗ trợ nhau thúc đẩy mạng lưới phân phối, đưa hàng hóa, lương thực vào hệ thống phân phối chung trong bối cảnh có thể có những tác động, khủng hoảng lương thực toàn cầu", bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ Trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương, cho biết.

Bên cạnh đó, mảng hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh cũng đã được chủ nhà Indonesia ưu tiên. Các nước thành viên vừa chính thức khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số vào cuối tuần qua ngày 3/9 tại Indonesia. Theo nghiên cứu của Google, Temasek và Bain & Company, thị trường kinh tế số của Đông Nam Á có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

"ASEAN có thể phát huy thế mạnh của mình thông qua kết nối số. Các nền kinh tế ASEAN kết nối với nhau qua máy tính. Muốn làm được như vậy phải hài hòa hóa các thủ tục, chính sách thương mại, tiêu chuẩn", Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, nhận định.

Về hợp tác xanh, hiện Dự thảo Chiến lược của ASEAN về trung hòa carbon tập trung phân tích các vấn đề như nguồn phát thải chính hay các giải pháp khử carbon tiềm năng đang trong quá trình xây dựng. Cho thấy quyết tâm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - 2060.

"Mục tiêu chiến lược trung hòa carbon trong khu vực hướng tới có thể đưa 8 giải pháp để có thể tiến hành khử carbon trong khu vực ASEAN. Đây cũng là vấn đề mang tính kỹ thuật rất lớn. Dự kiến trong thời gian tới, ASEAN cũng tập trung vào, bởi phát triển bền vững và xanh cũng là ưu tiên của ASEAN", bà Phạm Quỳnh Mai cho biết thêm.

So với bức tranh chung của kinh tế toàn cầu, ASEAN tiếp tục là điểm sáng với dự báo tăng trưởng khả quan trong năm 2023 ở mức 4,7%, động lực tăng trưởng được tiếp tục với tín hiệu tích cực trong tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và phục hồi trong ngành dịch vụ.

ASEAN - Khu vực hấp dẫn nhất đối với đầu tư nước ngoài

ASEAN là khu vực hấp dẫn nhất đối với đầu tư nước ngoài. Đây là khẳng định của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Chủ tịch ASEAN năm nay tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN tại Jakarta cuối tuần qua. Năm 2022, có tới 17% vốn đầu tư của thế giới đã đổ vào ASEAN.

Nếu năm 2010, dòng vốn FDI vào ASEAN chỉ đạt gần 76 tỷ USD, thì nay con số này đã tăng gấp 3 lần, lên 224 tỷ USD năm 2022.

ASEAN - Khu vực hấp dẫn nhất với đầu tư nước ngoài - Ảnh 2.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

ASEAN được xem là một khu vực ổn định, dân số đông khoảng 680 triệu người, 65% dân số khu vực có tiềm năng gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2030.

Chính những yếu tố này là động lực lớn để đưa ASEAN trở thành "tâm điểm tăng trưởng".

"ASEAN là khu vực hấp dẫn nhất về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2022, 17% vốn FDI toàn cầu đã đổ vào ASEAN. Đây cũng là mức cao nhất so với các khu vực đang phát triển khác", Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh.

Còn tại Diễn đàn Đầu tư ASEAN 2023 diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN 43, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) cho biết, khu vực đang cần đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI xanh vào các lĩnh vực then chốt như xe điện, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật số…

Thực tế cũng cho thấy dòng vốn FDI nội khối đạt khoảng 21 tỷ USD, chiếm 1/7 tổng FDI vào khu vực. Trong đó, sự phân bổ vốn FDI nội khối là không đồng đều, khi Singapore chiếm gần 60%.

"Sau khi đi tới cả 10 nước thành viên ASEAN với tư cách là Chủ tịch ABAC 2023, tôi thấy sự cấp thiết của việc kết nối cũng như tăng cường dòng chảy của FDI nội khối ASEAN. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Campuchia cũng đang rất cần nguồn lực tư nhân này. Đây là cách chúng ta có thể đứng vững trước mọi cú sốc địa kinh tế - chính trị trong tương lai", ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch ASEAN-BAC 2023, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia, nhận định.

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) kỳ vọng khái niệm "ASEAN hợp nhất" - quy tắc mới sẽ được trình mới trước các nhà lãnh đạo cấp cao lần này có thể trở thành cầu nối giao tiếp, tạo ra một hệ sinh thái cùng có lợi, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN và thúc đẩy sự cạnh tranh của khu vực.

Nước chủ nhà ASEAN 2023 cũng vừa đưa ra dự báo, tăng trưởng kinh tế của khu vực năm 2024 dự kiến sẽ cao nhất thế giới, với mức tăng 4,5%.

Thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng cao Thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng cao

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Li Fei khẳng định Trung Quốc - ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước