Australia chi bạo tay nhằm hút khách du lịch châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:33 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại và Du lịch Australia vừa phát động chiến dịch trị giá 7,6 triệu USD, nhằm thu hút công dân châu Âu tới nước này du lịch kết hợp làm việc.

Cụ thể, Australia sẽ nâng độ tuổi giới hạn đối với người du lịch kết hợp làm việc từ 30 lên 35 tuổi, giảm thuế thu nhập đối với những đối tượng này xuống còn 19%, gia tăng thời hạn làm việc lên 12 tháng. 

Lượng khách du lịch thu hút mới được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 2,2 tỷ USD cho nền kinh tế Australia và là nguồn lao động theo mùa quan trọng tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước