Australia cảnh báo nạn gian lận thế chấp để mua nhà

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa: ABC News

VTV.vn - Những thông tin sai lệch được cung cấp cho ngân hàng bao gồm phóng đại thu nhập hộ gia đình, khai tăng vọt giá trị tài sản và hạ bớt số nợ cá nhân.

1/4 số người mua nhà tại Australia thừa nhận trong một khảo sát của ngân hàng UBS rằng họ đã cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ vay thế chấp để mua nhà. Điều này cho thấy đang diễn ra tình trạng gian lận thế chấp để mua nhà một cách có hệ thống.

Những người cố tình khai thông tin sai lệch thừa nhận hành động của họ là do bị căng thẳng, áp lực về tài chính hoặc mất khả năng trả nợ.

Australia lên kế hoạch thành lập tòa án ngân hàng Australia lên kế hoạch thành lập tòa án ngân hàng

VTV.vn - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, nước này đang lên kế hoạch thành lập một tòa án ngân hàng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước