Australia công bố gói chi tiêu khủng ứng phó dịch COVID-19

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Sáng 12/3, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố kế hoạch chi tiêu trị giá 18 tỷ AUD, khoảng 11 tỷ USD, để ngăn chặn tác động kinh tế của dịch COVID-19 gây ra với Australia.

Gói chi tiêu này bao gồm việc giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 6,7 tỷ AUD; thanh toán tiền mặt 1 lần lên tới 750 AUD cho mỗi người hưu trí và nhận phúc lợi xã hội; hỗ trợ tài chính cho đối tượng vừa học vừa làm cũng như ngành du lịch.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Anh (BOE) đã liên tục phải hạ lãi suất, công bố gói kích thích kinh tế trị giá 39 tỷ USD cũng như cho phép các ngân hàng sử dụng dự phòng vốn trong thời gian này nhằm hạn chế ảnh hưởng kinh tế của COVID-19.

Giới chuyên gia dự báo kịch bản khủng hoảng tài chính Giới chuyên gia dự báo kịch bản khủng hoảng tài chính Thị trường chứng khoán thế giới lao dốc do lo ngại COVID-19 Thị trường chứng khoán thế giới lao dốc do lo ngại COVID-19 Canada công bố gói hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ CAD chống COVID-19 Canada công bố gói hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ CAD chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước