Australia dự báo thâm hụt ngân sách hơn 40 tỷ AUD

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 16/12/2014 15:01 GMT+7

Ảnh minh họa

Thâm hụt ngân sách của Australia trong tài khóa 2014-2015 sẽ tăng lên tới 40,4 tỷ AUD, so với mức dự báo 29,8 tỷ AUD được đưa ra hồi tháng 5/2014.

Theo báo cáo triển vọng kinh tế tài chính giữa năm được Bộ Ngân khố Australia công bố ngày 15/12, thâm hụt ngân sách của nước này trong tài khóa 2014-2015 sẽ tăng lên tới 40,4 tỷ AUD, so với mức dự báo 29,8 tỷ AUD được đưa ra hồi tháng 5/2014.

Thâm hụt ngân sách trong vòng 3 năm tới cũng được dự báo cao hơn mức đưa ra hồi tháng 5. Cụ thể, thâm hụt tài khóa 2017-2018 sẽ lên mức 11,5 tỷ AUD, so với mức 2,8 tỷ AUD như dự báo trước đó.

Bộ Ngân khố Australia cho rằng có hai nguyên nhân dẫn tới thâm hụt ngân sách 43,7 tỷ AUD trong vòng 4 năm là ảnh hưởng của nền kinh tế tăng trưởng thấp đối với các khoản thuế và trả lương và các biện pháp quản lý ngân sách hồi tháng 5/2014 của Thượng viện.

Ngoài ra, chương trình tài trợ nước ngoài của Australia sẽ bị cắt giảm thêm 3,4 tỷ AUD trong vòng 4 năm tới. Đây là lần cắt giảm trợ giúp nước ngoài lần thứ ba kể từ khi ông Tony Abbott đắc cử Thủ tướng hồi tháng 9/2013. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2014-2015 của Australia cũng được dự báo lên mức 6,5%, cao nhất trong 13 năm qua.

Tuy thâm hụt ngân sách lớn nhưng kinh tế Australia vẫn được dự báo sẽ đạt tăng trưởng GDP ở mức 0,8% trong năm tài khóa 2019-2020. Như vậy, người dân Australia sẽ phải đợi thêm 6 năm nữa mới được chứng kiến nền kinh tế nước này đạt thặng dư ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước