Australia viện trợ nhiều công trình trọng điểm ở ĐBSCL

Thanh Chương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 13:35 GMT+7

VTV.vn - Trong 4 năm tới, Chính phủ Australia sẽ viện trợ không hoàn lại 24 triệu USD hỗ trợ 5 dự án lớn về giao thông tại Việt Nam.

Sau cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị của hai nước trong 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hồi tháng 5/2000, cầu Mỹ Thuận với vai trò huyết mạch quan trọng nối liền khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các vùng đã hoàn thành. Đây là cầu dây văng đầu tiên của nước ta, là một dự án trọng điểm, khởi đầu giai đoạn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cấp chính phủ được thiết lập giữa Việt Nam và Australia. Cầu Mỹ Thuận có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó, Chính phủ Australia tài trợ 66%.

Cầu Cao Lãnh vừa đưa vào sử dụng có tổng kinh phí xây dựng 7.500 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia là khoảng 160 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước