Xây dựng cầu nối yêu thương tỉnh Hòa Bình

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 26/05/2018 08:16 GMT+7

Đại diện công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao học bổng cho các em học sinh

VTV.vn - Hiểu được khó khăn trong việc đi lại của người dân xã Chí Thiện, công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã xây dựng cây cầu mới dài 50m, rộng 2m với kinh phí 2,5 tỷ đồng.

20 năm qua, người dân xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có cuộc sống gắn liền với cây cầu Dồng Cài. Đây là con đường độc đạo, nối liền hai xóm Dồng, xóm Cài đến trung tâm xã, huyện, trường học, trạm y tế và cả những cánh đồng để lao động, sản xuất. Tuy nhiên, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân nơi đây sống chung với những nỗi lo mỗi ngày.

Bên kia cầu Dồng Cài, nơi có 2 điểm trường tiểu học và mầm non với hàng trăm em nhỏ ngày ngày đều đến trường trong nỗi nguy hiểm chực chờ. Hàng ngày, người dân như đánh cược tính mạng trên chiếc cầu với những dây cáp treo đã gỉ sét, sàn cầu bằng gỗ và tre nứa đều đã mục gãy, trơn trượt đã gây ra nhiều vụ tai nạn khi qua đây. Nhiều trường hợp bị thương, nhiều người mất tài sản, phương tiện. Nhưng đây là con đường giao thông duy nhất để người dân đến các cơ quan hành chính, trường học, trạm y tế trong xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn.

Xã Chí Thiện có 99% là đồng bào dân tộc Mường, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 40% với địa hình như một ốc đảo, bao bọc xung quanh bởi 120 km sông sâu. Con đường duy nhất là đi qua cầu Dồng Cài. Tuy nhiên, sau 20 năm cũ mục, xuống cấp, cây cầu này đã mang lại không ít nỗi hoang mang cho người dân xã nghèo.

Xây dựng cầu nối yêu thương tỉnh Hòa Bình - Ảnh 1.
Xây dựng cầu nối yêu thương tỉnh Hòa Bình - Ảnh 2.
Xây dựng cầu nối yêu thương tỉnh Hòa Bình - Ảnh 3.

Cây cầu với những dây cáp treo đã gỉ sét, sàn cầu bằng gỗ và tre nứa đều đã mục gãy, trơn trượt

Đồng cảm và mong muốn chia sẻ những khó khăn của người dân, một hoạt động thầm lặng mà tích cực đã được triển khai. Các kĩ sư xây dựng cùng đội ngũ cán bộ của công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã khảo sát cầu Dồng Cài và chọn đây là điểm đến tiếp theo trong hành trình "Cầu nối yêu thương". Cây cầu dài 50m, rộng 2m với kinh phí 2,5 tỷ đồng được hoàn thành trong khoảng 40 ngày, để bà con đi lại an toàn trước mùa mưa lũ.

Hiểu được sự xuống cấp và khó khăn của người dân xã Chí Thiện, ông Phạm Hồng Sỹ - Chủ tịch công đoàn, công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong mong muốn các cá nhân tổ chức trong cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay để hỗ trợ người dân khó khăn, đặc biệt là mang đến những cây cầu như thế này.

Đến với xã nghèo, công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN còn mang đến 20 suất học bổng trao tặng những học sinh nghèo ở 2 trường tiểu học và mầm non xã Chí Thiện. Đó là niềm động viên để các em học sinh có động lực theo con chữ đến trường và người dân nỗ lực vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống.

Đây đã là cây cầu thứ 4 được xây dựng sau 3 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và nay là Hòa Bình. Với hành trình "Cầu nối yêu thương" vẫn còn tiếp nối và nhân rộng đến những vùng khó khăn trên cả nước để mang đến cho bà con những nhịp cầu yêu thương và thiết thực. Từ đây, chương trình "Cầu nối yêu thương" sẽ tiếp tục lan tỏa khắp cả nước với hành trình tiếp tục dựng xây 56 cây cầu nữa tại các thôn xóm nghèo vùng cao, một hành trình tương thân tương ái cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Hỗ trợ vốn cho ngư dân vươn khơi bám biển Hỗ trợ vốn cho ngư dân vươn khơi bám biển Ánh sáng nông thôn mới tại Tình Cương Ánh sáng nông thôn mới tại Tình Cương Cám cảnh người đàn ông bị bệnh tim muốn chết để vợ con “nhẹ gánh“ Cám cảnh người đàn ông bị bệnh tim muốn chết để vợ con “nhẹ gánh“

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước