Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 120.000 tấn vải thiều

Anh Đặng-Thứ tư, ngày 06/07/2022 11:06 GMT+7

Người dân xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tập kết vải quả bán cho thương lái. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thời gian qua, việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều tại Bắc Giang diễn ra khá thuận lợi. Tính đến hết ngày 3/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 120.000 tấn vải thiều.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến hết ngày 3/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 120.000 tấn vải thiều. Trong đó có gần 52.000 tấn vải sớm, còn lại là chính vụ.

Sản lượng vải của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tính đến ngày 4/7 đã tiêu thụ được 58.539 tấn, đạt 61,32 % sản lượng kế hoạch.

Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 120.000 tấn vải thiều - Ảnh 1.
Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 120.000 tấn vải thiều - Ảnh 2.

Vải thiều chính vụ được thu mua tại một điểm cân ở Phố Kim, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). (Ảnh: TTXVN)

Vải được tiêu thụ tại thị trường phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội, một số tỉnh thành phía Bắc.

Giá thu mua vải tại các điểm cân dao động từ 10.000 - 25.000 đồng/kg (tùy từng loại). Giá thu mua vải xuất khẩu từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Toàn tỉnh đã xuất khẩu hơn 53.000 tấn vải sang thị trường các nước như: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Hàn Quốc, Australia.

Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 120.000 tấn vải thiều - Ảnh 3.

Thu mua vải thiều tại một điểm cân ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). (Ảnh: TTXVN)

Hiện mỗi ngày có khoảng 100 xe vải thiều Bắc Giang được thông quan sang Trung Quốc qua 3 cửa khẩu: Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Kim Thành (Lào Cai).

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang tăng diện tích trồng vải thiều lên 28.300 ha, sản lượng vải thiều dự kiến khoảng 160.000 tấn; trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.400 ha, vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP là 82 ha. Mục tiêu của Bắc Giang trong năm này là sẽ tăng sản lượng xuất khẩu vải thiều sang thị trường nước ngoài.

Trong năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng vải thiều Bắc Giang được đánh giá là được mùa, được giá. Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt 215.852 tấn (tăng trên 50.850 tấn, tương đương tăng 30,8% sản lượng so với năm 2020). Giá bán luôn được duy trì ổn định từ đầu đến cuối vụ, bình quân của cả vụ đạt 19.800 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỷ đồng.

Bắc Giang trồng thành công vải thiều không hạt Bắc Giang trồng thành công vải thiều không hạt

VTV.vn - Lần đầu tiên người nông dân tỉnh Bắc Giang đã trồng thành công vải thiều không hạt. Đây là kết quả nghiên cứu, chiết ghép hoàn toàn do nông dân Lục Ngạn thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước