Bắc Giang khai thác lợi thế nông sản đặc trưng

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ bảy, ngày 26/10/2019 22:38 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bắc Giang sáng nay (26/10) đã diễn ra Diễn đàn kinh tế xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và tiêu thụ gà đồi Yên Thế.

Sự kiện do UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định: Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, mang đậm bản sắc vùng miền. Trong đó tỉnh Bắc Giang đã khai thác tốt lợi thế, phát triển 3 trục sản phẩm, là: sản phẩm quốc gia có đóng góp lớn; sản phẩm chủ lực của các tỉnh thành và sản phẩm mang đặc trưng riêng của địa phương.

Như tại huyện Yên Thế có hai sản phẩm đang được xây dựng trở thành sản phẩm Ocop, đạt 5 sao, là gà đồi và chè Bản Ven. Các mô hình nông nghiệp hàng hóa tại huyện Yên Thế đã phát triển theo hướng đa cây, đa con. Tổng đàn từ 4 tới 4,5 triệu con gà đồi, sản lượng xuất bán hàng năm 14 triệu con, doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng. Yên Thế cũng đã phát triển nhiều vùng trồng chè tập trung, chuyên canh và đã bảo hộ nhãn hiệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước