Thêm một kênh tiêu thụ nội địa cho vải Bắc Giang

Minh Anh - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 06:41 ngày 02/06/2019

VTV.vn - Tỉnh Bắc Giang kỳ vọng, tiêu thụ vải nội địa năm nay sẽ nâng lên mức 65%, giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Vào cuối giờ sáng tại một đại lý thu mua vải lớn nhất nhì ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, quả vải được ngâm trong nước đá trước khi đóng thùng xốp để vận chuyển vào Nam trong xe lạnh -5oC. Nguyên tắc là sáng hái - thu mua, chiều cân hàng, đóng hàng, tối vận chuyển và bán bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.

Đối với lô hàng đầu tiên mà Saigon Co.op thu mua trong vụ vải năm nay từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khoảng 500 tấn vải sẽ được chuyển đi tiêu thụ tại thị trường trải dài từ miền Trung -  Tây Nguyên đến các tỉnh phía Nam. Sau 3 ngày, những chuyến xe vào đến miền Nam, mang theo những quả vải tươi ngon và chính gốc của thủ phủ vải thiều.

Mỗi vườn vải tại đây thu hoạch hàng chục tấn quả đầu mùa với giá bán buôn từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Cùng với những quả vải Bắc Giang tươi ngon được chuyển đi khắp mọi miền đất nước, nụ cười của người nông dân cũng ngày càng tươi tắn.

Nỗi lo giờ đây đã vơi đi rất nhiều với những chuỗi sản xuất nông nghiệp, nơi các nhà sản xuất, nhà phân phối liên kết với nhau chặt chẽ, tạo thành vòng tròn khép kín để nông sản không bị dư thừa, không phải lo giải cứu mỗi khi vào mùa vụ.


Kết nối thị trường vải thiều và nông sản Bắc Giang Kết nối thị trường vải thiều và nông sản Bắc Giang

VTV.vn - Sáng 29/5, tại Bắc Giang đã diễn ra Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và các nông sản Bắc Giang năm 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.