Bán lá mãng cầu xiêm ồ ạt gây nhiều thiệt hại

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 23/03/2015 14:23 GMT+7

VTV.vn - Việc bán lá mãng cầu xiêm ồ ạt không chỉ làm giảm tuổi thọ, năng suất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thương phẩm của trái cây.

Hiện tượng thương lái lùng sục mua lá mãng cầu xiêm với số lượng lớn đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hiện các thương lái thu mua lá mãng cầu ở Tiền Giang đã “cao chạy xa bay” khi báo chí và ngành chức năng vào cuộc nhưng bà con vẫn cần hết sức cảnh giác.

Mỗi ngày, thương lái thu gom khoảng 700kg lá mãng cầu xiêm với lý do để pha chế uống ngừa bệnh ung thư và một số bệnh khác. Đặc biệt, thương lái đến mua rồi về, không cư trú qua đêm nhằm hạn chế sự kiểm tra của cơ quan công an.

Theo các nhà khoa học, việc bán lá mãng cầu xiêm ồ ạt không chỉ làm giảm tuổi thọ, năng suất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thương phẩm của loại cây này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước