Bang South Carolina, Mỹ đòi Amazon trả thuế 500 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 15:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Cơ quan thuế của bang South Carolina, Mỹ đã đưa ra yêu cầu "người khổng lồ" thương mại trực tuyến Amazon phải đóng thuế lên tới 500 triệu USD.

Cơ quan này tính toán, 500 triệu USD sẽ là số tiền mà bang này thất thu trong vòng 5 năm tới nếu như Amazon không ngay lập tức thu và đóng thuế đầy đủ.

Hầu hết các bên thứ ba bán hàng của Amazon hiện nay đều không đóng thuế do họ không có cửa hàng thật nhưng họ lại đang sở hữu tới một nửa các mặt hàng bán ra thị trường của Amazon. Các bên thứ ba này đang để hàng hóa tại các kho hàng của Amazon và khi các mặt hàng này được bán ra ở bang nào, trách nhiệm của bên thứ ba là phải nộp thuế kinh doanh.

EU yêu cầu truy thu Amazon hàng trăm triệu Euro tiền thuế EU yêu cầu truy thu Amazon hàng trăm triệu Euro tiền thuế

VTV.vn - EU vừa yêu cầu Luxembourg truy thu 250 triệu Euro tiền thuế từ nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon, liên quan đến một vụ vi phạm quy định thuế từ năm 2003.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước