Amazon bị cáo buộc trốn thuế ở châu Âu

Khánh Ly (VTV24-bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/10/2014 23:47 GMT+7

Hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế của Ủy ban châu Âu.

Hãng này được cho là đã sử dụng vài biện pháp kỹ thuật để thoát khỏi tầm ngắm của các cơ quan thuế châu Âu trong suốt 1 thập kỷ qua.

Theo cáo buộc của Ủy ban châu Âu, Amazon đã chuyển hầu hết lợi nhuận ở châu Âu cho các công ty con của mình ở Luxemburg. Bằng thỏa thuận ưu đãi thuế đã ký kết trước đó, Amazon đã nhận hỗ trợ từ nước này và tránh được mức thuế cao hơn ở các nước khác trong khu vực châu Âu.

Ủy ban châu Âu trong nhiều năm đã lo ngại về việc các công ty đa quốc gia chuyển giá giữa các nước trong khu vực để trốn thuế. Trước đó, Ủy ban này cũng đã tiến hành điều tra với các công ty lớn khác như Apple, Starbucks và Fiat.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước