Bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc ghi nhận thêm 68 cá nhân mới

P.V-Thứ sáu, ngày 06/11/2020 10:05 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát và gây ra sự biến động trên thị trường chứng khoán, các tỷ phú Trung Quốc vẫn giàu hơn bao giờ hết.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc 2020. Để lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, mỗi người sẽ phải sở hữu khối tài sản ít nhất là 1,55 tỷ USD.

Theo Forbes, ngưỡng xét duyệt năm nay đã tăng tới 55% so với mức tối thiểu 1 tỷ USD của năm 2019. Song bất chấp điều này Forbes vẫn ghi nhận thêm 68 tỷ phú mới.

Các doanh nhân này đến từ nhiều lĩnh vực ngành nghề như: thuốc lá điện tử, dược phẩm cho đến ô tô điện và thương mại điện tử. Phần lớn họ đều là tỷ phú tự thân trong 7 tháng qua nhờ IPO hoặc giá cổ phiếu của một công ty đã niêm yết tăng vọt.

Bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc ghi nhận thêm 68 cá nhân mới - Ảnh 1.

Jack Ma năm thứ ba liên tiếp giữ ngôi vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. (Ảnh: Forbes)

Jack Ma, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Alibaba, năm thứ ba liên tiếp giữ ngôi vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Tài sản của ông đã tăng 72% trong năm nay, lên tới 65,6 tỷ USD.

Người đứng thứ 2 trong danh sách này là Giám đốc điều hành (CEO) của hãng công nghệ khổng lồ Tencent Mã Hoa Đằng (hay còn gọi là Pony Ma), với tổng tài sản 55,2 tỷ USD. Một năm trước, tài sản của một trong những nhân vật hàng đầu làng Internet Trung Quốc này mới chỉ ở mức 38,1 tỷ USD.

Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) - người sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring đứng ở vị trí thứ 3 với tổng giá trị tài sản 53,9 tỷ USD. Tài sản của vị tỷ phú kín tiếng này đã tăng vọt 51 tỷ USD sau khi công ty Nongfu Spring lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán (IPO) cách đây không lâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước