Bánh kẹo nội “so găng” hàng ngoại nhập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/01/2016 10:16 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của các nhà bán lẻ, phân khúc thị trường bánh kẹo cao cấp trong nước đã nhường chỗ cho các thương hiệu bánh kẹo nước ngoài.

Thống kê của các nhà bán lẻ trong nước cho thấy, đến nay bánh kẹo nội vẫn chiếm ưu thế về chủng loại trên kệ với 80%, trong khi phần kẹo ngoại tỷ lệ này có giảm nhẹ xuống còn 50 - 50. Tuy nhiên, ở phân khúc thị trường bánh kẹo cao cấp, thị trường trong nước hiện đã nhường hẳn cho các thương hiệu nước ngoài. Đặc biệt, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của các loại hạt nhập ngoại như óc chó, mắc ca với giá khá cao, từ 280.000 - 350.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước