Bánh kẹo “3 không” tràn về nông thôn dịp Tết

Tấn Quýnh (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 09:49 GMT+7

Bánh kẹo “3 không” - không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng - đã được nói nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn là thực tế hết sức nổi cộm hiện nay.

Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bánh kẹo càng sôi động. Đây cũng là lúc bánh kẹo “3 không” tràn lan ở các chợ, nhất là ở các chợ làng quê.

Trong khi đó, tâm lý của người tiêu dùng vùng nông thôn và cách mua, cách bán ở các chợ vùng quê lại chính là nguyên nhân tồn tại hàng hóa không rõ nguồn gốc tại đây.

Tiêu chí chọn mua bánh kẹo của đa phần người tiêu dùng vùng nông thôn trước hết là mặt hàng bánh kẹo phải hợp túi tiền, dễ mua. Người ta nhìn vào những bảng giá trước, chứ không phải tìm kiếm hạn sử dụng…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước