Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh về giá phòng khách sạn ở Nha Trang

Thu Trang (VTV8)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 10:52 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng các khách sạn trên dưới 4 sao đua nhau phá giá để giành thị phần khách Trung Quốc, đại diện một số cơ sở lưu trú đã có cuộc họp tìm tiếng nói chung.

Một mức giá tham khảo được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp mới đây giữa Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa và đại diện 29 khách sạn từ 4-5 sao. Thế nhưng, các doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được đâu là mức giá sàn được áp dụng chung cho các khách sạn thuộc nhóm này.

Nhiều chủ khách sạn cho rằng, khung giá sàn phải có biên độ gia giảm nhất định để linh hoạt trong đàm phán và phải có biện pháp xử lý những đơn vị vi phạm cam kết. Ngoài ra, công tác kiểm soát đầu tư cơ sở hạ tầng lưu trú cũng cần được quan tâm. Trong đó, ngành du lịch và các doanh nghiệp phải dự báo được lượng phòng và không để lệ thuộc hoàn toàn vào một thị trường khách nhất định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước