Bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2024 21:20 GMT+7

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Việc làm (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự án luật Việc làm sửa đổi đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nhất trí với sự cần thiết của việc sửa đổi luật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Việc hoàn thiện Luật việc làm sửa đổi cần thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hội nhập, hiệu quả, đồng bộ với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động".

Bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động - Ảnh 1.

Bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động

Tại phiên họp, một số đại biểu cho ý kiến về quy định liên quan đến nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ: "Tôi cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc giải thể quỹ quốc gia về việc làm, chuyển toàn bộ số dư của quỹ về ngân sách Trung ương để bố trí dự toán qua ngân hàng chính sách xã hội thực hiện các hoạt động cho vay. Thực tế, quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng không cho vay trực tiếp, mà giao cho ngân hàng chính sách xã hội quản lý và cho vay".

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định: "Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn chuyển đổi nghề, phần lớn người lao động sẽ từ lao động với kỹ năng thấp sang kỹ năng cao. Điều mà chúng tôi mong muốn là từ thực tiễn như vậy, dự thảo luật này trong tiếp cận chúng ta thể hiện rõ hơn các giải pháp, các quy định cụ thể cho việc chuyển đổi nghề".

Trước đó, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự Luật cần quy định chặt chẽ việc kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng. Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, tránh trục lợi. Khắc phục thực tế hiện nay nhiều người dùng mạng xã hội, bao gồm cả người có ảnh hưởng giới thiệu, mời chào, quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, không đúng sự thật, gây bức xúc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng thời tán thành việc tích hợp và ban hành Nghị quyết chung quy định chi tiết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Lưu ý, Nghị quyết cần thể hiện ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tờ trình cần thể hiện rõ những nội dung mới, những nội dung được kế thừa hoặc sửa đổi.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước