Bất động sản phía Nam Hà Nội phát triển nhờ hạ tầng đồng bộ

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn - Hạ tầng giao thông, tiện ích công cộng được đầu tư nhanh chóng chính là điểm thu hút khiến hàng loạt các "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản đổ tiền vào khu vực này.

Hàng loạt tuyến đường huyết mạch như QL1A, đường trên cao, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, BV Việt - Pháp, BV Nội tiết Trung ương 2 cùng hệ thống các trường đại học, cao đẳng trải khắp lại cách trung tâm Hà Nội không quá xa là những lý do khiến nhiều khách hàng lựa chọn khu vực phía Nam làm nơi "an cư lạc nghiệp".

Nhờ quỹ đất dồi dào nên các chủ đầu tư rất chú trọng xây dựng khu đô thị xanh như khu đô thị Gamuda, The Manor Centre Park của Bitexco hay khu đô thị Hồng Hà Eco City với hơn 70.000m2 đất dành cho cảnh quan và công viên trung tâm.

Một nghiên cứu của Công ty Savills cho thấy, khu vực phía Nam Hà Nội đứng đầu thị trường về tổng quy mô căn hộ với khoảng 35.000 căn, chủ yếu là phân khúc căn hộ tầm trung, trên dưới 1,5 tỷ đồng. Lượng căn hộ bán được của khu vực này cũng luôn ở mức cao so với các khu vực khác.

Dịp gần Tết Nguyên đán, để kích cầu, các chủ đầu tư dự án tại khu vực phía Nam này còn mạnh tay đưa ra hàng loạt chính sách bán hàng ưu đãi như chiết khấu hay cho vay lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Điều này giúp người mua nhà càng có thêm nhiều lựa chọn và giảm bớt được gánh nặng tài chính.

M&A bất động sản: 2018 là thời kỳ 'vàng' cho dòng vốn ngoại M&A bất động sản: 2018 là thời kỳ "vàng" cho dòng vốn ngoại Bất động sản Đà Nẵng chuyển động cuối năm Bất động sản Đà Nẵng chuyển động cuối năm Thị trường bất động sản ấm trở lại trong năm 2017 Thị trường bất động sản ấm trở lại trong năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước