Bất ngờ “sảy chân”, VN-Index rớt sâu gần 9 điểm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 10/06/2021 14:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: NLĐ)

VTV.vn - Phiên sáng nay (10/6), VN-Index mở cửa tăng chưa đến nửa điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên chỉ số này lại mang sắc đỏ.

Trong phiên sáng nay, trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, dường như tấm bịt mắt của nhà đầu tư đã được gỡ bỏ với giá trị khớp lệnh gần 14.000 tỷ đồng.

Hàng loạt công ty chứng khoán từ lớn đến nhỏ cũng đã đưa ra thông báo về việc tính năng hủy/sửa lệnh đã được kích hoạt trở lại. Một số công ty như Chứng khoán Tân Việt đã mở lại hoàn toàn, một số tiếp nối từ phiên chiều qua (9/6). Tuy nhiên, một số công ty chứng khoán như TCBS lại không cho hủy ngắt quãng trong 10 phút giao dịch ở các khung giờ khác nhau.

Nhóm ngân hàng sáng nay mở cửa tích cực, với đa số mã tăng giá dù mức tăng không lớn. Trường hợp giảm giá đáng chú ý nhất là VPB của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Thực tế trong tháng 6, cổ phiếu này thường xuyên có những phiên đi ngược với đồng nghiệp nhưng cuối phiên lại tăng trở lại. Ngoài ra, nhóm ngân hàng tư nhân có vẻ chạy tốt hơn nhóm gốc nhà nước, khi VCB và BID thậm chí còn giảm giá điều chỉnh sau khi tăng lúc 10h.

Tương tự ngân hàng, dòng chứng khoán tiếp tục mở cửa trong sắc xanh, nhất là nhóm công ty tầm trung. Đáng chú ý, chính những công ty này hôm qua tăng mạnh nhất, nhiều mã tăng 8 - 9%. VND của VNDIRECT tại ngày giao dịch không hưởng quyền 1:1 mua cổ phiếu giá ưu đãi đã có lúc tăng kịch trần, hay VCI của chứng khoán bản Việt cũng tăng gần 5%.

Bất ngờ “sảy chân”, VN-Index rớt sâu gần 9 điểm - Ảnh 1.

VN-Index bất ngờ sảy chân, rớt sâu gần 9 điểm về 1.323 điểm sau khoảng 50 phút giao dịch. Đây là điều mà những ai bắt đáy hôm qua lo sợ. Tuy nhiên chỉ số đã nhanh chóng hồi trở lại nhờ lực cầu trên các mã lớn.

Hiện nhóm thép đang đỡ thị trường. HPG có thời điểm tăng 4% lên 52.400 đồng/cổ phiếu, trong khi đó HSG đang giao dịch ở mức giá 44.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên về cuối phiên, tình trạng ra lệnh chốt lời lại xuất hiện, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá lo lắng về tình trạng liệu phiên chiều có bị nghẽn không, có bị giảm không, nếu không bán được thì sao. Dường như tại các nhịp rung lắc, nhà đầu tư sẽ thường rơi vào cạm bẫy "mua cao, bán thấp, rồi lại tiếc và quay trở lại mua cao hơn nữa".

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 8,62 điểm, tương đương 0,65% xuống 1.324,28 điểm. Thanh khoản đạt 408 triệu đơn vị. Thanh khoản đạt gần 14.000 tỷ được giao dịch.

HNX-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,33% xuống 315,83 điểm. Thanh khoản đạt 85 triệu đơn vị, với gần 2.000 tỷ đồng.

VN-Index giảm mạnh thứ 2 trên thế giới VN-Index giảm mạnh thứ 2 trên thế giới

VTV.vn - Trên thị trường chứng khoán, áp lực bán mạnh đã khiến sắc đỏ cho đến xanh dương xuất hiện dần trên khắp bảng điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước