Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, VN-Index vẫn mất hơn 11 điểm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/06/2021 13:46 GMT+7

Việc nhiều cổ phiếu "hạ nhiệt" sau những phiên tăng nóng đã thu hút dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. (Ảnh minh họa: NLĐ)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng nay (8/6), VN-Index có 3 - 4 lần nhảy số, giảm nhẹ, sau đó tăng khoảng 5 điểm trước khi tạm dừng phiên sáng trong sắc đỏ.

Việc nhiều cổ phiếu "hạ nhiệt" sau những phiên tăng nóng đã thu hút dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán sau phiên giảm sâu hôm qua (7/6) đã hồi phục trở lại.

Một số cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng bên sàn Hà Nội đã bật tăng, đáng nói như SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Điều này thúc đẩy xu hướng tăng của một số cổ phiếu trong 2 ngành này trên sàn HOSE như: MBB của Ngân hàng Quân đội, CTG của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nhóm chứng khoán cũng được phát tín hiệu bởi VCI của chứng khoán Bản Việt và VND của VNDIRECT. Cả 2 công ty này đều có kế hoạch tăng vốn trong tháng 6 với tỷ lệ chia tách là 1:1, có một cổ phiếu sẽ thêm một cổ phiếu mới với giá ưu đãi hoặc giá 0 đồng.

Sau khoảng 1 tiếng giao dịch, chỉ số VN-Index tăng được hơn 5 điểm. Tuy vậy, hiện tượng lag bảng giá, nghẽn lệnh đang diễn ra trên diện rộng khiến việc theo dõi diễn biến thị trường cũng như đặt lệnh giao dịch gặp không ít thách thức và dòng tiền bắt đáy bị nghẽn.

Bên mua bị che mắt nên khó mua, bên bán cũng giao dịch trong tù mù nên thay vì đặt lệnh giới hạn LO sẽ không được hủy/sửa lệnh, nhiều nhà đầu tư sử dụng lệnh thị trường (MP) để khớp lệnh bán bằng mọi giá.

Với nỗi lo phiên chiều còn khó bán hơn, nhà đầu tư nhanh chóng đặt lệnh. Điều này khiến các mức giá bán liên tục được giảm dần và về cuối phiên tình trạng giảm điểm của chỉ số được nhảy nhanh, dồn dập.

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, VN-Index vẫn mất hơn 11 điểm - Ảnh 1.

Khối ngoại phiên sáng vẫn ở trạng thái bán ròng, tuy nhiên giá trị chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 300 tỷ đồng và tập trung vào một số cổ phiếu như: VIC, VNM hay VHM.

Ở chiều ngược lại, thị trường lại chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ trên thị trường phái sinh, với tín hiệu xác nhận tạo đáy quanh 1.480 của hợp đồng VN30F2106. Hiện điểm số giao dịch hợp đồng này đang cao hơn VN30 gần 9 điểm cơ bản. Hợp đồng này sẽ được đáo hạn vào 17/6 tới đây. Việc thị trường phái sinh đã hồi phục dự báo về đà hồi phục hiện tại của thị trường cơ sở.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 11,15 điểm, tương đương 0,82% xuống 1347,63 điểm. Thanh khoản đạt 532 triệu đơn vị. Thanh khoản giảm đáng hơn 30% so với các phiên giao dịch gần đây khi chỉ hơn 16.000 tỷ được giao dịch.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 3,79 điểm, tương đương 1,19% xuống 314,84 điểm. Thanh khoản đạt 112 triệu đơn vị, với hơn 2.700 tỷ đồng.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, chứng khoán châu Á đã ghi nhận những biến động trái chiều sau khi Nhật Bản công bố các số liệu chính thức về tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý I/2021.

Theo các số liệu vừa công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản chỉ giảm 1% so với quý trước đó và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 22020. Như vậy, mức độ suy thoái của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong quý I/2021 thấp hơn nhiều so với các ước tính ban đầu.

Thông tin trên đã tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Nhật Bản, giúp chỉ số Nikkei 225 tăng 0,26% trong phiên buổi sáng.

Các thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Australia và Hong Kong (Trung Quốc) cũng chung xu hướng tăng, trong khi chứng khoán Trung Quốc đại lục ghi nhận mức giảm điểm nhẹ.

VN-Index mất hơn 40 điểm trong ngày giao dịch đầu tuần VN-Index mất hơn 40 điểm trong ngày giao dịch đầu tuần

VTV.vn - VN-Index chứng kiến ngày giao dịch đầu tuần với mức giảm sâu nhất tính từ cuối tháng 4 đến nay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước