Bát nháo sang nhượng đất “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành

Minh Quang - Thanh Phong - Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 30/09/2020 11:57 GMT+7

VTV.vn - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trở thành “mồi nhử” cho các dịch vụ thật, giả lẫn lộn ăn theo.

Thật - giả lẫn lộn, nhiễu loạn thông tin

Bán đất, bán nhà, giới thiệu dự án… những bức ảnh với nội dung này có lẽ là đặc sản ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai những ngày gần đây bởi đi đâu cũng có thể bắt gặp. Tình trạng này nóng lên từ khi dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - một dự án trọng điểm quốc gia được triển khai.

Nằm sát mép tỉnh lộ đi ngang qua khu vực xã Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long thành, quán nước mía của bà sáu Hên (người dân xã Bình Sơn) bỗng trở thành nơi hỏi thăm của nhiều người mua bán đất, vì đám cây tràm nằm cạnh quán giờ chi chít các thông báo bán đất. Sợ nhiều người bị lừa bà Sáu thỉnh thoảng gỡ xuống nhưng chỉ vài hôm sau đâu lại vào đó.

Bát nháo sang nhượng đất “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Những hàng cây ven đường, bỗng trở thành nơi treo biển quảng cáo.

Ít thì tiền trăm, nhiều là tiền tỉ và có cả những dự án nhà ở vừa được cấp phép xây dựng ở khu vực giáp ranh sân bay được báo giá trên gốc cây, trên hàng rào.

"Mình gỡ xuống đem về tiêu hủy thì một hai ngày sau nó lại treo lại. Các đối tượng không treo ban ngày mà là ban đêm…", ông Hoàng Hữu Minh - Phó Chủ tịch xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nói.

Do quá nhiễu loạn thông tin, nên giải pháp trước mắt của chính quyền địa phương lúc này cũng chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền cho người dân mức độ rủi ro khi đầu tư vào đất nền, nhà ở khi chưa có sự tư vấn của cơ quan chuyên môn.

Cảnh báo lừa đảo các gói thầu san lấp

Không chỉ bát nháo sang nhượng đất đai, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mà gần đây còn xuất hiện những vụ việc có yếu tố lừa đảo. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, lợi dụng tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thi công các gói thầu liên quan Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, một số đối tượng vẽ ra các gói thầu ảo, hợp đồng kinh tế ảo để lừa đảo, thậm chí làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu năm nay, ông Nguyễn Văn Châu Tuấn - Giám đốc Công ty Tam Hưng Nghiệp, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, thông qua các mối quan hệ làm ăn được tiếp xúc với Tập Đoàn Hải Hà.

Đại diện tập đoàn này giới thiệu đang được giao gói thầu bốc tầng phủ, vận chuyển, san lấp dự án sân bay Long Thành với khối lượng 15 triệu khối và có quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Những công ty nào muốn nhận thầu dưới 3 triệu khối phải ký hợp đồng với công ty con của tập đoàn; còn muốn hợp tác đầu tư sẽ ký với tập đoàn.

Phía đối tác đã yêu cầu ông Tuấn chuyển 500 triệu đồng tạm ứng để thực hiện hơp đồng. Nhưng đã hơn 2 tuần nay, ông Tuấn không thể liên lạc được với đối tác.

"Họ vẽ ra những hợp đồng rất bài bản, giống như một bức tranh rất đẹp, kêu gọi góp vốn, đầu tư các thiết bị phương tiện vận tải, doanh nghiệp phải ứng tiền ra trải bến bãi, ứng tiền bôi trơn", ông Nguyễn Văn Châu Tuấn nói.

Bát nháo sang nhượng đất “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Đại diện một doanh nghiệp cho biết các đối tượng lừa đảo đã vẽ ra những gói thầu rất bài bản, kêu gọi DN góp vốn.

Để tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi muốn nhận các gói thầu bóc, Tập đoàn Hải Hà đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản, phiếu thu, con dấu. Tuy nhiên, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận những giấy tờ, con dấu này là giả mạo.

Thời gian gần đây, anh Nguyễn Duy Phúc - Giám đốc Công ty vận tải Khang Hưng, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng liên tục nhận được điện thoại mời chào nộp hồ sơ tham gia các gói thầu san lấp Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các đối tượng kêu gọi góp vốn, hợp tác khai thác vận chuyển đất, rồi yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, đã có rất nhiều người bị lừa, người ít thì vài chục, người nhiều thì lên đến vài tỷ đồng.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo ăn theo dự án sân bay Long Thành

Để ngăn chặn tình trạng trên, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã phát đi thông báo cảnh báo, tuyên truyền cho người dân; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực thi công công trình, quanh dự án.

Khu tái định cư Bình Sơn - Lộc An là một dự án cho các hộ dân bị giải tỏa để xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Công trình này giáp vị trí xây dựng sân bay, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng dắt một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đến tự giới thiệu mình được giao thầu thi công để tạo niềm tin, sau đó mời các doanh nghiệp hợp tác.

Bát nháo sang nhượng đất “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Dự án khu tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: PLO)

Để tránh các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc thi công khu tái định cư này để làm bình phong mời chào các doanh nghiệp trong lĩnh vực san lấp, bán các gói thầu ảo, Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án tỉnh Đồng Nai, đã tăng cường lực lượng bảo vệ, kiểm soát các phương tiện và người lạ ra vào công trình.

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: "Dưới huyện chúng tôi cũng thành lập một Website để mọi người có thể vào tìm hiểu thông tin, biết hoạt động của dự án, ai là đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm để tránh việc thông tin không đúng hoặc bị xuyên tạc, lừa đảo".

UBND tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định, hiện chưa thành lập bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào với tên gọi "Ban quản lý dự án sân bay Long Thành". Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia nên việc xây dựng sẽ được đấu thầu công khai minh bạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước