Bất thường vụ hủy kết quả đấu giá lô đất hàng trăm tỷ đồng tại Đà Nẵng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kết quả đấu giá lô đất trị giá hàng trăm tỷ đồng tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mới đây đã bất ngờ bị hủy.

Lô đất 11.500 m2 mà công ty Vipico đã trúng đấu giá từ hơn 1 năm nay nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng hiện đang bị bỏ hoang.

Bất ngờ hơn vào cuối tuần trước, thành phố Đà Nẵng lại đưa ra quyết định số 5443 - hủy kết quả đấu giá trước đó với lý do doanh nghiệp đã không thực hiện đúng cam kết đấu giá, cụ thể là chậm nộp tiền thanh toán đợt hai 52 ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế việc chậm thanh toán đã được doanh nghiệp hai lần gửi đơn xin phép, trước hạn nộp gần 1 tháng. Nhưng chỉ đến đúng ngày cuối cùng của hạn nộp, thành phố mới trả lời.

Văn bản trả lời cho thấy thành phố Đà Nẵng vẫn để ngỏ quan điểm là đồng tình hay bác bỏ việc xin gia hạn thanh toán của doanh nghiệp với lý do là cần xin ý kiến từ các Bộ, ngành.

2 tháng sau, phía Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn, ghi rõ là theo quy định "Trường hợp nộp chậm thì phải nộp tiền chậm nộp". Lập tức, cùng ngày, Vipico đã hoàn tất việc nộp tiền trúng đấu giá là 652 tỷ đồng kèm tiền phạt chậm nộp là hơn 5 tỷ đồng theo đúng quy định.

Lần lượt sau đó Tổng cục Quản lý đất đai - thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường và phía Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - thuộc Bộ Tư Pháp cũng đã có văn bản đề nghị Đà Nẵng sớm bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Thậm chí, ở địa phương, chính Sở Tư pháp và Sở Tài Nguyên - Môi trường Đà Nẵng cũng từng khẳng định: "Việc hủy kết quả trúng đấu giá khi Vipico chậm nộp tiền sử dụng đất là không đảm bảo về cơ sở pháp lý".

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Đà Nẵng giải trình về vụ việc trên. Tuy nhiên, trong văn bản gửi Thủ tướng, UBND thành phố Đà Nẵng vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm "hủy kết quả đấu giá và thu tiền đặt cọc nộp ngân sách" dựa trên kết luận của cơ quan kiểm toán. Vì vậy, chưa biết khu "đất vàng" sẽ tiếp tục bị bỏ hoang cho đến khi nào.

Theo tính toán của doanh nghiệp, việc chậm nhận đất và sau đó lại là hủy kết quả đấu giá đã gây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng tính đến thời điểm này. Còn về phía Đà Nẵng, ngân sách cũng co thể bị thất thu hơn 120 tỷ đồng. Bởi theo kết quả đấu giá, người có giá liền kề cao nhất cũng đang thấp hơn mức giá của công ty Vipico hơn 120 tỷ đồng. Trong khi theo Luật đấu giá, nếu hủy kết quả đấu giá của người bỏ giá cao nhất, sẽ lấy kết quả đấu giá của người có mức giá kế tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước