Bình Dương phát triển thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 15:46 GMT+7

VTV.vn - Bình Dương vừa ra mắt Ban chỉ đạo, hội đồng cố vấn xây dựng thành phố thông minh, hướng đến xây dựng thành phố Bình Dương - thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam.

Thành phần Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh của Bình Dương có đại diện thành phố Eindhoven của Hà Lan. Tỉnh này phấn đấu tới năm 2021 sẽ tham gia nhóm 21 cộng đồng thông minh của thế giới.

Tỉnh Bình Dương xây dựng thành phố thông minh để làm động lực phát triển chuyển hóa từ công nghiệp sản xuất truyền thống qua sản xuất công nghệ cao và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, sử dụng ít lao động, tạo được môi trường để thu hút nhà đầu tư hiệu quả hơn hiện nay.

Để đạt được mục đích này, Bình Dương sẽ bắt đầu bằng những yếu tố căn bản gồm hệ thống hạ tầng viễn thông Internet, hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng, chất lượng quản lý của cơ quan nhà nước.

Khi xây dựng thành phố thông minh, tỉnh Bình Dương hướng đến chất lượng sống của người dân được nâng cao hơn từ cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế. Người dân không cần phải đến các trung tâm hành chính để giải quyết thủ tục hồ sơ nữa, chỉ cần ngồi tại nhà, thông qua Internet có thể gửi được hồ sơ, thông tin của mình.

Ngoài việc tiên phong áp dụng mô hình chính quyền một cửa, việc quản lý các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông cũng được quản lý qua hệ thống thông minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước