Bình ổn thị trường thịt lợn tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 22:52 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, lượng thịt lợn nhập về đạt hơn 13.800 tấn và sẽ tăng nhanh, giúp bình ổn giá thịt lợn trong đầu tháng 4 tới.

Ông Viktor Linnik, Chủ tịch Tập đoàn Miratorg - một trong những nhà cung cấp thịt gia súc, gia cầm lớn nhất Liên bang Nga trong buổi làm việc mới đây với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho biết, sẽ có 50.000 tấn thịt lợn đông lạnh Nga sang Việt Nam trong năm nay. Tập đoàn này hiện có 93 cơ sở chăn nuôi theo mô hình chuỗi khép kín từ giống đến chế biến thịt nên có giá cả rất cạnh tranh, đảm bảo góp phần bình ổn thị trường thịt lợn tại Việt Nam.

Hiện đã có 150 đơn vị nhập khẩu trong nước và hơn 50 nhà xuất khẩu thịt lợn nước ngoài đăng ký nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước và nhiều doanh nghiệp đang ráo riết chuẩn bị các điều kiện để nhập thịt lợn.

Việc tái đàn có kiểm soát cũng đang được tăng cường, hiện cả nước đã đạt 24 triệu con, bằng 77% tổng đàn khi chưa có dịch tả lợn châu Phi.

Hiện đàn heo cụ kỵ, ông bà của Việt Nam còn khoảng 109.000 con, ngành nông nghiệp vẫn khẳng định cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước