Bình Thuận nỗ lực phát triển xanh, phát triển bền vững

Duy Tuấn - Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 31/08/2022 15:08 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp theo định hướng hiện đại hoá, tập trung vào những dự án bền vững, thân thiện với môi trường.

Toàn cảnh Lễ khởi công KCN Sơn Mỹ I

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Bình Thuận đã vươn lên với tiềm lực kinh tế và kết cấu hạ tầng bước đầu được củng cố, tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Trong những bước phát triển trong thời gian qua, các nhân tố mới nổi bật như du lịch, khai thác dầu khí ngoài khơi, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... đã và đang từng bước đưa tỉnh trở thành một cực phát triển mới của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Bình Thuận đang đứng trước nhiều thuận lợi khi tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh được hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm sau. Nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại Bình Thuận với những dự án quy mô lớn… tạo động lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Bình Thuận có những tiền đề hết sức thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió), thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhằm phát triển xanh, sạch và bền vững. Đây cũng chính là phương hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Bình Thuận nỗ lực phát triển xanh, phát triển bền vững - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo cơ quan ban ngành tham quan mô hình KCN Sơn Mỹ I

Ngày 30/08 vừa qua, tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ (viết tắt là IPICO) đã tổ chức Lễ khởi công Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ I với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Bình Thuận là vùng đất "biển xanh, cát trắng, nắng vàng", với tiềm năng lớn, được thiên nhiên ưu đãi về năng lượng mặt trời, năng lượng gió, đây là nền tảng rất quan trọng, cần tận dụng tối đa để phát triển nền công nghiệp xanh, công nghiệp sạch. "Do đó, KCN này, ngoài hình hài một số nhà máy điện khí mà nhà đầu tư đã đề cập, phải thu hút được các nhà đầu tư sản xuất các trang thiết bị phục vụ phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió", Thủ tướng nhấn mạnh cách tiếp cận, tư duy phát triển KCN Sơn Mỹ 1.

Với tổng diện tích 1.070 ha, và mức vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, KCN Sơn Mỹ I không chỉ là một trong những KCN có quy mô lớn tại Việt Nam mà còn định hướng là KCN thông minh và thân thiện với môi trường đầu tiên tại Bình Thuận cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, hệ thống cơ sở hạ tầng của KCN được chú trọng đầu tư bài bản, phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về phát thải cacbon. Điều này không chỉ tạo ra sức hút riêng cho KCN Sơn Mỹ I mà còn đem lại lợi thế cho các doanh nghiệp xuất khẩu khi lựa chọn đầu tư tại đây.

Bình Thuận nỗ lực phát triển xanh, phát triển bền vững - Ảnh 3.

Phối cảnh KCN Sơn Mỹ I sau khi hoàn thành

Đại diện đơn vị Chủ đầu tư, ông Khương Trung Thuỷ - Giám đốc Điều hành Công ty IPICO cho biết: "Định hướng nhất quán của chủ đầu tư sẽ là phát triển KCN Sơn Mỹ 1 theo định hướng xanh, bền vững, trong đó tất cả các nguồn rác thải sẽ xử lý tuần hoàn để tạo điều kiện cho việc bảo vệ môi trường cũng như phát triển bền vững của các đơn vị doanh nghiệp đầu tư trong KCN. Sơn Mỹ 1 được định hướng là KCN xanh, thân thiện với môi trường, không những của Bình Thuận mà còn của cả Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của quá trình đầu tư và vận hành KCN sau này."

Ông Dirkjan van den Boom - Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Boskalis Hà Lan - tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ hàng hải, đặc biệt là xây dựng và phát triển cảng cũng cho biết vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với IPICO để cùng nhau tiến hành nghiên cứu Cảng Sơn Mỹ. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng việc phát triển KCN và Cảng cùng với các hợp phần khác như Kho LNG, nhà máy điện, ... sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực."

Là một trong những dự án quan trọng giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng của Tỉnh Bình Thuận, góp phần nâng tầm vị thế cho tỉnh trong cơ cấu tăng trưởng quốc gia, KCN Sơn Mỹ I đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước cũng như chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với quyết tâm từ Chủ đầu tư IPICO, KCN Sơn Mỹ I phấn đấu hoàn thành việc xây dựng toàn bộ hạ tầng KCN vào năm 2025.

Tại buổi Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022) vào ngày 30/8 vừa qua, ông Dương Văn An – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận cũng cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, trong đó tập trung vào những dự án ít ảnh hưởng đến môi trường, như điện mặt trời, điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi và điện khí hóa lỏng LNG. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đã và đang tiến hành khảo sát, đề xuất phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận, giúp ngành công nghiệp tăng tốc phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước