Bloomberg: Chứng khoán Trung Quốc giảm sâu, các quỹ nhà nước phải can thiệp

Anh Quang-Thứ tư, ngày 10/03/2021 06:06 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Bloomberg cho biết, tại Trung Quốc, nhóm quỹ đầu tư nhà nước được biết tới với cái tên "National Team" đã nhảy vào để đảm bảo ổn định thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày thứ 2 liên tiếp bị bán tháo bất chấp các nguồn tin của Bloomberg cho biết, các quỹ đầu tư của nhà nước hôm nay đã phải can thiệp vào thị trường, nhằm chặn đứng đà giảm của các chỉ số chứng khoán. Động thái được nhận định là dấu hiệu cho thấy đà lao dốc lần này đang đi quá xa.

Chốt phiên chỉ số CSI 300 đóng cửa giảm 2,2% sau khi có thời điểm mất 3,2% giá trị trong phiên. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, nhóm quỹ đầu tư nhà nước trên được biết tới với cái tên "National Team" đã nhảy vào để đảm bảo ổn định thị trường.

Thông tin này ngay lập tức đã giúp hạn chế đà giảm, giúp khối ngoại quay lại mua ròng 514 triệu USD thông qua liên kết giữa thị trường đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) chỉ trong phiên sáng. Các quỹ tư nhân cũng đã quay trở lại thị trường, được khuyến khích bởi niềm tin rằng Bắc Kinh đang hành động và do đó thị trường đã chạm đáy và sẽ hồi phục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước