Bloomberg: Xu hướng sử dụng Wechat trong giao dịch của giới đầu tư Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/10/2017 14:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang sử dụng ứng dụng nhắn Wechat để thực hiện mọi việc từ nghiên cứu, chia sẻ thông tin thị trường cho tới đặt lệnh mua và bán.

Hãng tin Bloomberg cho hay, bên cạnh thư điện tử và điện thoại, giới đầu tư và nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc đang dần có xu hướng sử dụng ứng dụng nhắn tin Wechat để thực hiện các hợp đồng giao dịch.

Theo Bloomberg, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang sử dụng các ứng dụng nhắn tin cá nhân như Wechat để thực hiện mọi việc từ nghiên cứu, chia sẻ thông tin thị trường cho tới đặt lệnh mua và bán.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng sử dụng các công cụ mạng xã hội tại thị trường tài chính Trung Quốc là không thể đảo ngược. Tuy nhiên điều này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro bởi các tài khoản Wechat đều mang tính cá nhân và không bị kiểm soát. Trong nhiều trường hợp, những tin đồn thất thiệt từ các phòng chat có thể lan rộng và gây ảnh hưởng tiêu cực đối với thị trường.

Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc

VTV.vn - Tập đoàn Sunac sẽ mua 76 khách sạn của Wanda thông qua một công ty con, đồng thời mua 91% cổ phần tại 13 dự án văn hóa và du lịch của tập đoàn này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước