Bộ Công Thương họp khẩn đưa ra các giải pháp cấp bách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/02/2020 16:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là cuộc họp "khẩn" thứ 5 của lãnh đạo Bộ Công Thương với các đơn vị có liên quan để bàn giải pháp cấp bách.

Ngay sau cuộc họp với Bộ Nông nghiệp chiều qua (3/2), sáng 4/2, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã chủ trì tiếp cuộc họp khẩn với đại diện các đơn vị gồm Vụ thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công nghiệp, Vụ Á Phi và Tổng cục Quản lý thị trường để bàn các giải pháp cấp bách hạn chế tác động từ dịch virus nCOV, trong đó có tính đến những kịch bản xấu nhất.

Đây là cuộc họp "khẩn" thứ 5 của lãnh đạo Bộ Công Thương với các đơn vị có liên quan để bàn giải pháp cấp bách. Tại cuộc họp lần này, Bộ tái khẳng định thương mại biên giới sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Hiện nay, kim ngạch XNK qua các cửa khẩu đất liền là khoảng 7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu theo đường chính thức khoảng 3,7 tỷ USD, xuất khẩu theo đường trao đổi cư dân khoảng 1 tỷ USD, chủ yếu là nông, thủy sản. 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc chuỗi Starbucks Trung Quốc đóng cửa hàng ngàn cửa hàng, ảnh hưởng đến tiêu thụ cà phê; chuỗi McDonald đóng cửa hàng trăm cửa hàng, ảnh hưởng tiêu thụ cá phi-lê; các nhà hàng, chuỗi ẩm thực vắng khách dẫn đến giảm nhu cầu đối với thủy sản. 

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương yêu cầu toàn bộ hệ thống thương vụ tại nước ngoài tổ chức ngay các hoạt động tìm kiếm, kết nối khách hàng mới để chuyển hướng tiêu thụ nông, thủy sản, đặc biệt là trái cây; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp logistics giúp đỡ bảo quản nông thủy sản trong thời gian chờ xuất khẩu, vận động một số chủ hàng chuyển từ hình thức trao đổi cư dân sang hình thức trao đổi chính ngạch để giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ. Khuyến nghị nông dân điều chỉnh ngay tiến độ sản xuất bởi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khả năng kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước