Bộ trưởng Bộ Công Thương: Tiếp tục thực hiện thành công chiến lược xuất nhập khẩu bền vững

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 20:22 GMT+7

VTV.vn - Làm thế nào để Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu như năm 2019 là nội dung cuộc cuộc gặp gỡ đầu năm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước ta trong việc tiến tới hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Đây cũng là năm Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động và kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực. Việt Nam lần đầu tiên có quy mô xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD. Quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng.

Năm qua, đã có 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD so với năm 2011 chỉ có 21 mặt hàng. Nhập khẩu được kiểm soát tốt, cán cân thương mại duy trì thặng dư năm thứ 4 liên tiếp. Kết quả này đáng tự hào trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm thấp do tác động của xung đột thương mại khốc liệt giữa các nền kinh tế lớn. Thách thức trong năm mới sẽ càng lớn khi Việt Nam thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn trong bối cảnh dự đoán tình hình kinh tế chính trị thế giới vẫn diễn biến khó lường. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: "Thủ tướng đề ra mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 300 tỷ USD, một con số rất tham vọng nhưng cũng đặt ra rất nhiều việc phải suy nghĩ trong khai thác những cơ hội của thị trường và ứng phó có hiệu quả với những biến động và bất ổn của thị trường thế giới. Với xuất nhập khẩu phải coi nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hơn hết là tiếp tục thực hiện thành công chiến lược xuất nhập khẩu bền vững vì đây là năm cuối của nhiệm kỳ. 

Chúng ta tiếp tục phát triển bền vững các thị trường quốc tế từ đó tạo ra các lợi ích đan xen, giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích của mình hiệu quả cả về thương mại kinh tế và chính trị quốc tế. Sự lớn mạnh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của doanh nghiệp bước ra biển lớn có được vị thế và chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế và thương mại toàn cầu".

Nông nghiệp Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu trên 43 tỷ USD Nông nghiệp Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu trên 43 tỷ USD

VTV.vn - Năm 2020, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 43 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước