Bộ Công Thương khẳng định không cắt bỏ điều kiện kinh doanh theo hướng “lồng ghép”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/09/2017 08:26 GMT+7

VTV.vn - Trước băn khoăn của DN rằng đang có gần 20 điều kiện có thể bị cắt bỏ theo hướng lồng ghép, Bộ Công Thương khẳng định không cắt bỏ điều kiện kinh doanh theo hướng này.

Về các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được Bộ Công Thương cắt bỏ, trước băn khoăn của một số doanh nghiệp rằng đang có gần 20 điều kiện có thể bị cắt bỏ theo hướng lồng ghép; nghĩa là vẫn tồn tại 1 điều kiện đó, nhưng các nội dung được gộp lại, thay vì trải ra thành nhiều ý riêng lẻ như trước, dẫn đến việc cắt bỏ có thể chỉ là hình thức, có thể giảm về số lượng, nhưng khối lượng công việc mà các DN phải thực hiện vẫn như cũ; đại diện Bộ thừa nhận đây là một sai sót kỹ thuật trong văn bản dẫn tới các lỗi trùng lặp trong danh mục điều kiện kinh doanh.

Và Bộ khẳng định vẫn quyết tâm cắt giảm các điều kiện này. Trong thời gian tới, Bộ sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tiếp tục đưa ra lộ trình cắt giảm tiếp những điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây phiền hà cho DN.

Cắt giảm 55 điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước Cắt giảm 55 điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước

VTV.vn - Động thái cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương không chỉ là tín hiệu tốt cho Bộ ngành khác, mà còn mở ra cơ hội trong việc thay đổi cách thức quản lý nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước