Bộ GTVT đề xuất chính sách hỗ trợ cho ngành hàng không

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 06:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong báo cáo mới nhất trình Chính phủ ngày 10/4, Bộ GTVT đề nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không.

Từ đầu tháng 4 đến nay, lượng hành khách đi đường hàng không chỉ bằng 1 - 2% so với thời điểm trước khi có dịch. Hầu hết đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam đang phải "nằm đất" tại các cảng.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ cho phép giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách; miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời gian từ ngày 23/1 đến cuối năm nay hoặc tính về trước 90 ngày từ thời điểm Thủ tướng công bố hết dịch; áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh và giá dịch vụ điều hành bay nội địa. 

Bộ GTVT cũng đề xuất xem xét kiến nghị của các hãng hàng không về việc hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng, thời hạn thanh toán tùy theo tình hình hoạt động của từng hãng.

Các hãng hàng không nội xin giảm thuế môi trường Các hãng hàng không nội xin giảm thuế môi trường

VTV.vn - Ước tính hiện khoảng 98% máy bay của các hãng hàng không trong nước đang phải tạm ngừng bay trong khi các hãng hàng không vẫn phải trả tiền thuê máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước