Bộ Tài chính chưa đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt thống kê cùng thông báo đáng chú ý đã được Bộ Tài chính đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ Quý I.

Bộ Tài chính cho biết Tổng thu ngân sách Nhà nước trong Quý I/2016 ước đạt 230.500 tỷ đồng, chỉ đạt gần 23% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 193.000 tỷ đồng, tương đương gần 25% dự toán năm. Nếu không kể thu từ tiền sử dụng đất, khoản thu này chỉ tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, với việc giá dầu giảm gần 25 USD/thùng so với dự toán, thu ngân sách từ dầu thô trong Quý I/2016 chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 3 tháng cũng tỏ ra hụt hơi khi đến nay cũng mới đạt hơn 20% dự toán năm.

Cũng trong buổi họp báo Quý I/2016, liên quan đến mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, Bộ chưa có kế hoạch trình Chính phủ đề xuất tăng mức thuế này. Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 3.000 đồng/lít và dầu diesel là 1.500 đồng/lít.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước