Bộ Tài chính đề xuất 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân

Hữu Long - Đinh Hương-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 09:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân với hai phương án tính thuế mới đối với thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Điểm chung ở cả hai phương án tính thuế thu nhập cá nhân trên là đều giãn khoảng cách số bậc chịu thuế từ 7 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, bậc tính thuế và mức chịu thuế lại khác nhau.

Theo tính toán của Bộ Tài chính ở phương án 1, thu ngân sách nhà nước sẽ giảm 1.300 tỷ đồng, với phương án 2 thu ngân sách sẽ tăng 500 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước