Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ: Nên loại Trung Quốc khỏi chương trình cho vay của WB

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 15:51 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ vừa lên tiếng cho rằng Ngân hàng Thế giới (WB) nên loại Trung Quốc khỏi chương trình cho vay hỗ trợ các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp.

Tuyên bố mới càng củng cố thêm nỗ lực của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhằm loại Trung Quốc ra khỏi danh sách được vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế, một đơn vị của Ngân hàng Thế giới cung cấp nhiều gói tài chính giúp các quốc gia giảm nghèo và thúc đẩy đầu tư bền vững.

Chương trình này hiện dành cho quốc gia có tổng thu nhập bình quân trên đầu người là 6.975 USD, mức mà Trung Quốc đã vượt qua từ 3 năm trước. Mâu thuẫn gia tăng khi Trung Quốc một mặt vẫn đi vay của Ngân hàng Thế giới nhưng mặt khác lại cho các nước đang phát triển vay hàng tỷ USD theo điều khoản của riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước