Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên kể từ 2015

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/11/2019 06:33 GMT+7

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: fxweek.com)

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa công bố hạ lãi suất repo đảo ngược 7 ngày từ 2,55% xuống 2,5%.

Đây là lần đầu tiên PBOC hạ lãi suất cho vay ngắn hạn với đồng Nhân dân tệ kể từ năm 2015.

Động thái này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi PBOC hạ lãi suất cho vay trung hạn lần đầu tiên, làm tăng thêm khả năng cơ quan này cũng sẽ hạ lãi suất cho vay cơ bản - mức lãi suất thường được chọn làm tham chiếu trong cho vay thế chấp, giúp tăng thêm nguồn tín dụng cho nhiều hoạt động kinh tế đang khát vốn của nước này. 

Việc hạ lãi suất cũng diễn ra trong bối cảnh, giá thịt lợn tăng cao khiến lạm phát của Trung Quốc trong tháng 10 vượt mức mục tiêu 3%, làm dấy lên những lo ngại rằng PBOC sẽ khó có thể nới lỏng tiền tệ hơn nữa để kích thích nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước