Bộ trưởng NN&PTNT lo tiêu phát triển thần tốc, phá vỡ cả ngành hàng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/01/2018 09:22 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chỉ trong 7 năm, diện tích hồ tiêu đã tăng gấp 3 lần. Sự phát triển thần tốc như vậy bộc lộ quá nhiều bất cập, nếu không sớm tháo gỡ sẽ phá vỡ cả ngành hồ tiêu.

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Theo Bộ trưởng, về mặt tích cực, hồ tiêu đã có những đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp, nhưng cũng có nhiều vấn đề bất cập sau câu chuyện phát triển ồ ạt. Trước hết, diện tích trồng tiêu tăng chóng mặt đến mức không kiểm soát được. Một ngành hàng mang lại tỷ USD mà chưa có giống đạt chuẩn. Hơn nữa, sự phát triển của các doanh nghiệp từ thu mua, chế biến, xuất khẩu không tương xứng với tiềm năng của ngành hàng.

Bộ trưởng đề nghị ngành hồ tiêu nhất trí không tăng mà phải giảm diện tích, vì sản xuất là để hiệu quả chứ không phải chạy đua năng suất; đề nghị các địa phương tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, không nên trồng nếu thấy không hợp, tiêu đã chết thì không trồng lại, nhường diện tích cho các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn.

Cục Trồng trọt cũng đề xuất, từ nay đến năm 2025, nước ta nên ngừng tái canh hồ tiêu, chỉ duy trì ổn định diện tích từ 100.000 - 120.000 ha, năng suất bình quân 2,5 - 2,7 tạ/ha.

Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững

VTV.vn - Để ngành hồ tiêu phát triển bền vững cần giảm dần diện tích hồ tiêu trong những năm tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước