Brazil tư nhân hóa 4 sân bay lớn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 18:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 17/3, Chính phủ Brazil thông báo sẽ tư nhân hóa 4 sân bay lớn nhằm góp phần giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hiện đã có nhiều công ty của Đức, Thụy Sĩ và Pháp giành quyền khai thác với tổng giá trị nhượng quyền lên tới gần 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp Brazil nào tham gia trong đợt mở bán quyền khai thác lần này.

Việc tư nhân hóa sân bay và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Brazil nhằm kéo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin này thoát khỏi cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất trong vòng 8 thập kỷ qua.

Hồi đầu tháng 3/2017, Tổng thống Brazil Michel Temer đã phát động chương trình kêu gọi vốn đầu tư tư nhân trên 14,4 tỷ USD vào 55 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cảng sông, biển, đường sắt và hệ thống truyền tải điện.

Trung Quốc sẽ xây thêm 136 sân bay mới Trung Quốc sẽ xây thêm 136 sân bay mới Nga tiến hành hiện đại hóa 5 sân bay quân sự Nga tiến hành hiện đại hóa 5 sân bay quân sự Thái Lan đầu tư 200 tỷ Baht trong 10 năm để phát triển 6 sân bay Thái Lan đầu tư 200 tỷ Baht trong 10 năm để phát triển 6 sân bay

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước