Brexit không gây rủi ro lớn tới tài chính Anh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/01/2017 15:58 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đây là tuyên bố do Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, Mark Carney đưa ra hôm 11/1 trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Anh.

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay Brexit không còn là rủi ro lớn nhất đối với sự ổn định tài chính của Anh.

Theo ông Mark Carney, những mối đe dọa từ Brexit đã dịu bớt, một phần nhờ những biện pháp mà Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng thời gian qua nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi lên thị trường sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời EU.

Sau phát biểu trên của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đồng Bảng Anh ngay lập tức đã giảm 1,1%, xuống mức thấp nhất trong ba tháng trở lại đây là 1.2039 USD đổi 1 Bảng Anh do giới đầu tư nhìn nhận đánh giá lạc quan của ông Mark Carney về tác động của Brexit đã không xoa dịu được mối quan ngại của thị trường về triển vọng kinh tế xứ sở sương mù.

BoE hạ thấp nguy cơ từ Brexit với nền kinh tế Anh BoE hạ thấp nguy cơ từ Brexit với nền kinh tế Anh Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi Brexit gặp rắc rối Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi Brexit gặp rắc rối Nhìn từ câu chuyện Brexit của nước Anh Nhìn từ câu chuyện Brexit của nước Anh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước